Kết quả tìm kiếm cho "tấn công tại Moskva"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 519
Đài RT đã đăng tải bài viết của học giả người Nga Tiến sĩ Andrey Kortunov đánh giá và nhận định về mối quan hệ Nga – Mỹ trong thời gian tới sau giai đoạn được cho là bị “đóng băng”.
Các quan chức Nga lập luận rằng các công ty Mỹ có thể kiếm được hàng tỷ USD bằng cách quay trở lại Nga. Nhà Trắng đang lắng nghe.
Sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump điện đàm với cả người đồng cấp Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Ukraine Volodymur Zelensky, các chuyên gia đã đánh giá những điều kiện Ukraine có thể chấp nhận hoặc từ chối khi đàm phán với Nga.
Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev ngày 12/2 đã bác bỏ đề xuất trao đổi lãnh thổ của Ukraine, gọi đây là "vô nghĩa".
Ngày 7/2, hãng thông tấn TASS đưa tin Tổng thống Nga Vladimir Putin đã chỉ đạo điều chỉnh cơ cấu tăng trưởng kinh tế, nhấn mạnh trọng tâm phát triển nền kinh tế cung ứng nhằm thúc đẩy sản xuất trong nước, mở rộng cơ hội việc làm và nâng cao năng lực công nghiệp.
Theo hãng thống tấn TASS ngày 2/2, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky bày tỏ mong muốn bắt đầu các cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm giải pháp cho cuộc xung đột kéo dài với Liên bang Nga.
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 21/1 ám chỉ rằng có khả năng ông sẽ áp đặt thêm lệnh trừng phạt đối với Nga nếu Moskva không ngồi vào bàn đàm phán để thảo luận về lệnh ngừng bắn ở Ukraine.
Trước thềm chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Chính phủ Liên bang Nga Mikhail Mishustin, phóng viên TTXVN tại Liên bang Nga đã phỏng vấn Thứ trưởng Bộ Phát triển kinh tế Liên bang Nga, Phó Chủ tịch Phân ban Nga trong Uỷ ban liên Chính phủ Việt - Nga về hợp tác kinh tế-thương mại và khoa học-kỹ thuật Vladimir Ilichev về kết quả hợp tác kinh tế, thương mại giữa hai nước trong những năm qua và triển vọng hợp tác trong thời gian tới.
Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken thừa nhận Washington gửi rất nhiều vũ khí cho Ukraine từ nhiều tháng trước khi xung đột với Nga nổ ra vào tháng 2/2022.
Trong cuộc phỏng vấn được tờ Financial Times công bố ngày 4/1, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết Washington đã “rất lo ngại” về việc Nga có thể đang cân nhắc sử dụng vũ khí hạt nhân.
Thủ tướng Slovakia, ông Robert Fico cho rằng việc Kiev từ chối ngừng bắn với Liên bang Nga là “không thể hiểu nổi” và cảnh báo rằng Ukraine sẽ phải trả “một cái giá rất đắt”.
Sáng 21/12, theo giờ địa phương, tại Kazan, thủ phủ Cộng hòa Tatarstan thuộc Liên bang Nga, cách thủ đô Moskva 800 km về phía đông, đã xảy ra hỏa hoạn tại một số tòa nhà dân cư cao tầng do các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV).